Phỏm Nhập Môn: Bài 2- Cách tính điểm trong Phỏm Pro

Thảo luận trong 'Luật chơi Phỏm Pro' bắt đầu bởi Mod07, 30/5/14.

  1. Mod07

    Mod07 Moderator

    Thời gian học: 10 phút
    Kết quả: Giúp bạn hiểu cách tính Bảo được mất trong một ván bài.
    Bài trước: Các thuật ngữ cơ bản.


    1. Đơn vị cược:

    Đơn vị cược cho Game Phỏm là Bảo.

    2. Các trường hợp thay đổi Bảo khi chưa kết thúc ván bài:

    +Trường hợp có chơi nuôi gà: Đầu mỗi ván, mỗi người chơi vào gà 1 cược Bảo. Gà chỉ bị ăn khi Ù (trừ ù Khan).

    +Bị ăn bài: Người chơi bị đối thủ ăn lá bài vừa đánh ở lần 1 sẽ mất 1 cược Bảo, lần 2 mất 2 cược bảo vào Gà hoặc cho đối thủ vừa ăn nếu không chơi nuôi gà.

    +Bị ăn cây thứ ba hoặc cây chốt: Người chơi bị đối thủ ăn cây thứ ba hoặc cây chốt sẽ bị mất 4 cược Bảo cho đối thủ vừa ăn kể cả có nuôi Gà hay không.

    +Bắt báo sai: Người chơi bắt báo sai bị mất 1 cược cho người bị bắt báo sai hoặc vào gà 1 cược.

    3. Các trường hợp thay đổi Bảo khi kết thúc ván bài:

    Ván bài kết thúc khi xảy ra một trong các sự kiện sau đây:

    + Khi một người ù.

    + Khi hết Nọc (chơi Tái Gửi) hoặc cả làng đã Hạ (chơi không Tái Gửi)

    + Khi 1 người chơi bị bắt báo đúng: Có thể là do bị người khác bắt Báo, hoặc do Phỏm Pro tự bắt báo trong Vòng Hạ ngay khi đến lượt người này Hạ.

    + Ăn cây thứ 3

    Khi có một ván bài kết thúc thì tổng kết số Bảo được tính như sau:

    3.1 Tổng kết khi không có người Ù:

    Trong quá trình chơi, mỗi người chơi sẽ cố gắng tạo ra các phỏm, mục đích là để tròn bài (là bài gồm toàn các phỏm) rồi Ù. Nếu không có người ù thì sau khi đã hạ phỏm, người chơi sẽ cộng điểm các lá bài rác (là những cây bài còn lại, không được hạ).

    + Người nhất (ít điểm nhất): ăn cả

    +Người bét (nhiều điểm nhất): luôn mất 3 cược

    + Người áp bét (nhiều điểm thứ hai): luôn mất 2 cược

    + Người nhì trong chơi 4 mất 1 cược.

    + Móm (không có phỏm nào) luôn mất 4 cược

    + Nếu hai người có cùng số điểm hoặc cùng móm thì ai hạ trước sẽ thắng.

    + Bị Báo: bị phạt cho mỗi nhà = 5 cược

    3.2 Tổng kết khi có người Ù

    + Ù khan: Lên bài không có cạ, bấm ù luôn. Ăn mỗi người 5 cược. (và không được ăn gà trong trường hợp có gà)

    + Ù thường: ăn mỗi người 5 cược + Ăn gà (nếu có gà)

    + Thiên Ù: Lên bài tròn 9 cây vào phỏm ngay. Tính như Ù thường (chỉ khác là được bấm Ù khi chưa đến lượt)

    + Ù tròn: Ù không thừa cây nào, 10 cây đều được hạ gửi. Ăn thêm mỗi người 5 cược so với Ù thường.

    + Ù đồng hoa: tất cả các quân bài ù cùng 1 chất kể cả quân gửi. Ăn thêm mỗi người 5 cược so với Ù thường.

    + Ù thông: Ván trước ù không phải Khan, ván sau cũng ù thì ván sau có cước Thông. Nếu ván trước nữa cũng Ù thì là 2 Thông. Mỗi Thông ăn thêm mỗi nhà 5 cược so với Ù thường.

    + Ù đền: Nếu Ăn 3 cây thì người cho ăn bị đền.

    Nếu chơi Tái Gửi: Khi người ăn cây chốt trong vòng hạ rồi sau đó người khác ù. Người ăn cây chốt cuối cùng (trừ bản thân người ù) sẽ bị ù đền.

    Người bị ù đền trả tiền ù cho cả 3 nhà + tiền gà (gà được giữ nguyên)

    + Ù đền chồng: Tất cả những người ăn chốt ở vòng hạ đều bị đền.

    Vòng chốt bắt đầu từ người khi đến lượt chơi sau khi bốc nọc còn đúng N cây. Từ lúc này tất cả các cây đánh đi của người này và cây đánh đi của người sau đó được tính là cây chốt hạ.


    Vòng hạ bắt đầu khi đến lượt 1 người mà sau khi bốc số cây trong nọc= (Số người chơi trong ván -1), người này và các người vòng sau đó phải hạ bài

    Người ăn chốt (trong vòng hạ) đầu tiên mất số Bảo T = Điểm ù * cược * số người chơi trong ván.

    Người thứ hai (ăn chốt trong vòng hạ) mất 2 * T (Bảo)

    Người thứ 3, 4 mất 4*T, 8*T Bảo.

    Nếu một trong những người trên chính là người ù thì những người sau vẫn mất *2 nhue thường.

    Ví dụ: A, B, D ăn chốt (C không ăn). B ù. Thì A mất = T Bảo, D mất 4*T Bảo, B ăn cả.

    Người ăn chốt cuối cùng phải đền gà.

    Nếu 1 người mắc cả hai tội: ăn chốt & cho ăn 3 cây thì ngoài số tiền mất như tính ở trên, người này còn mất thêm bằng T Bảo nữa (cho tội cho ăn 3 cây).


    Hệ thống sẽ thu phí dịch vụ từ người thắng bằng mức 5% số Bảo người thắng thu được
     
    Last edited by a moderator: 2/6/14
  2. Andrew Jackson

    Andrew Jackson Dân đen

    Mình thấy cái luật này
    vô lý quá...
    ví dụ A, B, C, D mình là A,mình ăn cây chốt của D ( D đc tái vòng,nếu D ù thì mình đền là đúng ) nhưng đến turn B,C nó ù mà mình phải đền thì vô lý quá... B,C đâu có đc tái vòng,họ ù là việc của họ ( có khi bài 3 phỏm rồi,họ chưa hạ mà muốn ù tròn thì mình cũng phải đền à ? )
     
    gamebaivinwinnguoivotamvn thích điều này.
  3. romimetta

    romimetta Học chơi

    số Bảo T = Điểm ù * cược * số người chơi trong ván.

    điểm Ù là tính sao vậy mod ?
     
    gamebaivinwinnguoivotamvn thích điều này.
  4. romimetta

    romimetta Học chơi

    tính vậy khi có 3 ng ăn chốt thì rối lắm :|
     
    nguoivotamvn thích điều này.
  5. Mod07

    Mod07 Moderator

    Điểm ù được tính = 5 điểm nếu ù thường, điểm ù sẽ thay đổi trong các trường hợp ù tròn, đồng hoa, thông...
     
    nguoivotamvnromimetta thích điều này.
  6. Mod07

    Mod07 Moderator

    Bạn có thể chọn cài đền chồng hoặc không đền chồng nhé. Nếu không chơi đền chồng thì tính rất đơn giản thôi.
     
    nguoivotamvn thích điều này.
  7. Kely_Doan

    Kely_Doan Học chơi

    Lỗi quá M0d ơi. Em up hình Mod xem
     
    nguoivotamvn, moitruongthontruong4 thích điều này.
  8. Kely_Doan

    Kely_Doan Học chơi

    Em up lại
     
    nguoivotamvn, moitruong, thontruong41 người khác thích điều này.
  9. ndcnbb1

    ndcnbb1 Dân đen

    Bạn mới chơi phỏm hả? ở ngoài luật cũng vậy thôi
    (ai là người cuối cùng ăn cây vòng hạ mà ko ù ---> sẽ phải đền khi bất kỳ ai khác ù)
     
    thohhtnguoivotamvn thích điều này.
  10. khi dang choi. ma moi nguoi bo cuoc het'' thi ga tinh lam sao
     
    nguoivotamvn thích điều này.
  11. Mod07

    Mod07 Moderator

    Gà sẽ chia đều cho những người chơi nào chơi ván gần nhất trước khi tất cả mọi người rời khỏi bàn bạn nhé.
     
    A TRUNG 81nguoivotamvn thích điều này.
  12. nguoivotamvn

    nguoivotamvn Dân đen

    thích
     
  13. quynhgia8

    quynhgia8 Dân đen

  14. nva24261

    nva24261 Dân đen

    Cái này có vẻ có nhiều thứ cũng hay ho phết ^^
     
  15. choi di 135

    choi di 135 Dân đen

    có cách nào mà bạn choi khong thể đá được ra
     
  16. Bui Duyen

    Bui Duyen Dân đen

    nhat tri
     
  17. Trungvv215

    Trungvv215 Lý trưởng

    Người tái mà ù thì người ăn chốt cuối cùng mới phải đền. Đền như ad thì nhà dưới họ bơm cho nhà kia ăn ù thì sao? Hoặc bài họ ù sẵn rồi nhưng chưa đến lượt. Sân đình nên sửa lại cho đúng
     
    phomcucu thích điều này.
  18. Saml1989

    Saml1989 Dân đen

  19. keke69

    keke69 Dân đen

    alo mod nếu ăn chốt để ù tròn thì thế nào ạ
     
  20. Mod22

    Mod22 Administrator Ban quản trị

    Chào anh. Hình như câu hỏi của anh muốn hỏi về cách tính số Bảo sẽ được. Nếu anh ăn cây chốt và ù tròn thì anh sẽ được số Bảo = giá trị ván ù tròn x số người chơi trong bàn, sau đó x tiếp với 0,95 (anh bị trừ 5% phí theo quy định của Sân Đình). Ngoài ra anh còn được thêm số Bảo từ người bị ăn chốt là gấp 4 lần giá trị mức cược của bàn anh đang chơi. Thông tin đến anh.